Khóa học sư
phạm giáo lý cấp II – giáo xứ Lào Cai
Trong những năm vừa
qua, giáo phận Hưng Hóa luôn
quan tâm đến đào tạo cũng như
thường huấn đội ngũ giáo lý
viên, và hiện nay đội ngũ giáo lý
viên từ cấp I, II,
III, IV, V có
khoảng trên ba ngàn. Đó là một tín hiệu vui.
Hàng năm, Ủy
ban giáo lý vẫn đào tạo các khóa mới và khóa giáo lý cấp
II tại giáo xứ Lào Cai
nằm trong kế hoạch đó để nâng cấp giáo lý
viên.
Khóa giáo lý sư phạm
cấp II này dành cho các giáo
lý viên đã
học giáo lý
cấp I năm ngoái. Số lượng học viên là 24 người, học suốt 17 ngày. Theo xu thế chung,
hiện nay mời gọi người đi học giáo lý
thời gian dài như
thế này quả là khó khăn. Vì học cả sáng và chiều nên học viên phải nghỉ lại tại nhà xứ. Ban giảng huấn có 3 người do ủy ban
Giáo Lý cử đến gồm 2 Dì nhà dòng và 1 giáo lý viên cấp
giáo phận.
Các học viên học rất chăm chỉ
và nhiệt thành ghi chép để có thể hiểu bài ngay
trên lớp. Nhưng vì lớp học có nhiều thành phần
khác nhau, người Kinh có, người dân tộc có,
người lớn nhất là 68 tuổi, người nhỏ
nhất là 20 tuổi nên tiếp thu bài học cũng khác
nhau. Tuy là thành phần nào, các học viên vẫn siêng năng
soạn bài thực tập. Các giảng viên chuyên chăm giảng
dạy và sửa bài cho các học viên. Mỗi người
đều được lên thao giảng từ hai đến
ba lần và được góp ý cách thẳng thắng.
Được biết, giáo xứ Lào Cai là
một giáo xứ truyền giáo miền tây bắc. Đối
tượng để truyền giáo rất đa dạng.
Có nhiều người vùng xuôi lên làm ăn từ những
thời điểm khác nhau, một số đông nghỉ
đạo nhiều năm. Những người dân tộc
theo Công giáo không nhiều nhưng cũng là đối tượng
cần quan tâm. Vì thế, công việc đào tạo giáo dân,
nhất là giáo lý viên, phải là ưu tiên hàng đầu. Thể
hiện sự ưu ái này, ngoài giáo phận hỗ trợ ba
mươi ngàn mỗi người một ngày, cha xứ ủng
hộ mười ngàn đồng mỗi người một
ngày thì Ban hành giáo các giáo họ cũng thường xuyên tới
thăm, khích lệ và tặng quà các học viên.
Cuối khóa học, vì là Năm Thánh Lòng
Thương Xót, cha xứ Lào Cai đã tổ chức cho lớp
học và các giảng viên đi hành hương Sapa để
lãnh ơn Toàn Xá. Cho dù, cách Lào Cai 37 km nhưng ai cũng muốn
tới Sapa vì vừa là nơi du lịch nổi tiếng vừa
là nơi hành hương Năm Thánh. Thật là hấp dẫn.
Khi đến nhà thờ đá, địa điểm hành
hương, quý cha và quý sơ hướng dẫn nhiệt
thành để đoàn chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận
ơn Chúa và bước qua Cửu Thánh. Anh chị em
được học hỏi về tông huấn Năm
thánh Lòng thương xót của Đức Giáo Hoàng, lãnh nhận
bí tích Hòa Giải sốt sáng. Đặc biệt, anh chị
em tham dự Thánh lễ cách tích cực.
Ngày 26.8.2016, khóa học kết thúc cũng
đúng là ngày (thứ Sáu tuần IV trong tháng) giáo xứ Lào
Cai thường huấn cho ban hành giáo, giáo lý viên, thừa
tác viên và anh chị trưởng Legio Mariae. Vì thế,
trước khi bước vào giờ tổng kết, các thầy
cô giáo lý viên cũng tham dự 2 tiết thường huấn
chung với giáo xứ. 9g30 cùng ngày, giờ tổng kết
đã đến, lớp học được đón tiếp
cha Antôn Cao Trung Trực, trưởng Ban Giáo Lý Đức
Tin của giáo phận, đến tham dự, huấn dụ
và dâng Thánh lễ tạ ơn cùng lớp học. Ban giảng
huấn báo cáo kết quả và có lời nhận xét khá tích
cực về lớp học. Có được kết quả
như vậy, trước hết là nhờ ơn Chúa quy tụ,
cố gắng truyền đạt của ban giảng huấn
và sự nỗ lực và quảng đại của quý học
viên.
Thánh lễ tạ ơn
được cử hành lúc
10g30 do cha trưởng
ban Giáo lý Đức
tin chủ tế. Đồng tế với ngài, có cha Giuse
Nguyễn Văn Thành quản xứ Lào Cai và cha Giuse Vũ
Văn Nguyên phó xứ Lào Cai. Chia sẻ lời Chúa trong Thánh
lễ, cha trưởng Ban nhấn mạnh đến tầm
quan trọng của việc học hỏi và truyền
đạt giáo lý trong đời sống quý thầy cố
giáo lý viên. Ngài đã kết luận rằng đó chính là
ơn gọi. Vì thế, quý thầy cô hãy đem hết khả
năng để phục vụ cho ơn gọi này.
Khóa giáo lý sư phạm cấp II bế mạc
nhưng các học viên vẫn còn lưu luyến và muốn
tiếp tục cấp III. Nhưng chưa đủ điều
kiện về thời gian giảng dạy nên lớp
chưa thể thực hiện được ngay. Hy vọng
năm tới các học viên sẽ được tiếp
tục nâng cấp. Khóa học kết thúc với nhưng
tình liên đới thầy trò cũng như tình huynh đệ
của con cái Chúa luôn được nhắc tới. Đó
là cái kết có hậu của những ai tín thác vào Chúa quan
phòng.
|