Giáo Phận Thanh Hóa tổ chức Khóa Tập Huấn Lễ Sinh hè 2011
[Xin Xem
Video-Photo phía dưới]
“Thánh lễ là trung
tâm điểm của toàn bộ đời sống Kitô giáo, đối với Hội Thánh toàn cầu,
cũng như Hội Thánh địa phương, và đối với từng tín hữu”. Tất cả các nghi
thức phụng vụ trong thánh lễ đều quy hướng về trung tâm điểm
là bàn thờ,
nơi diễn ra Hy Tế
Thánh Hiến của Chúa Kitô. Bởi vậy các cử điệu trong thánh lễ
mang tầm quan trọng để làm nổi bật ý nghĩa của Thánh lễ.
Nơi cung
thánh, ngoài chủ tế - phải cử hành theo nghi
thức định sẵn(luật chữ đỏ), còn có những người phục vụ bàn thánh
– mà những người này phục vụ này hiểu theo nghĩa thần học là phục vụ
chính Đức Kito trong Hội
Thánh, thế nên phải phục vụ bằng đức tin, bằng sự cầu nguyện, bằng tâm hồn trong trắng, bằng các cử điệu
nghiêm túc và cách thức
linh hoạt.
Nếu người phục vụ không nghiêm túc, ú ớ sẽ làm cộng
đoàn tham dự chia trí
và cản trở việc cầu nguyện. Vì
vậy công việc huấn luyện những người giúp bàn thánh, mà
trực tiếp là các em
lễ sinh(chú giúp
lễ) mang một ý nghĩa quan trọng trong phụng vụ giáo hội.
Nhận thức
vấn đề này, ngày 16/08/2011, Ban Phụng
Vụ giáo phận Thanh hóa, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh và cha trưởng
Ban Phụng Vụ Phêrô Ngô văn
Phúc đã quy tụ hơn
100 em lễ sinh và 33 quý chức trong ban phụng vụ của các giáo xứ về nhà thờ Chính Tòa để tham dự khóa TẬP HUẤN LỄ SINH hè 2011, với chủ đề “Phụng Vụ Thực
Hành – Lần I”. Nhắm đến việc giúp các tham
dự viên nắm vững về việc
giúp lễ và hiểu được ý
nghĩa của việc cử hành các Bí
tích.
Ngay từ sáng
sớm, các tham dự viên đã về
giáo xứ Chính Tòa để làm
thủ tục đăng ký và nhận thẻ tham
dự. Đúng 9 giờ, lễ khai mạc khóa
tập huấn Lễ Sinh đã được
bắt đầu. Về tham dự lễ khai
mạc có sự hiện diện của Cha Tổng
Đại Diện – Phêrô Vũ Tiến Phúc; cha Phêrô Ngô
Văn Phúc – Chủ tịch Ủy Ban Phụng
Tự (UBPT); Cha Giuse Phạm Văn Quế –
Thường vụ giáo xứ Chính Tòa;
cha Giuse Nghiêm Văn Sơn – Chánh văn phòng Tòa
Giám Muc; cha Giuse Phạm Văn Duẩn; cha Phêrô Vũ
Văn Hải; quý thầy Phó tế cùng
tất cả các tham dự viên của khóa
tập huấn lễ sinh.
Trong bài diễn văn khai mạc, dựa
vào Hiến Chế Phụng Vụ số 10 của Vat
II, cha chủ tịch UBPT Phêrô Ngô Văn Phúc đã
giúp các tham dự viên hiểu
được tầm quan trọng của phụng
vụ và của người giúp việc
phụng vụ : “ Phụng
Vụ là nguồn mạch và là tột đỉnh của tất
cả đời sống Hội Thánh. Trọng Phụng vụ
và đặc biệt là Phụng Vụ Thánh Thể, Chúa Ki
tô hiện diện và cùng với Người, chúng ta dâng lên
Thiên Chúa Cha lời chúc tụng tôn vinh và xin ơn thánh hóa trần
gian,.. Trong nhiều thành phần được trao phó các
nhiệm vụ trong cử hành phụng vụ nói trên phải
kể đến những người đặc trách lo việc
Phụng Vụ và các em lễ sinh phục vụ bàn thờ
giúp các Linh mục. Đây chính là thành phần gần gũi
nhất liên quan đến các lễ nghi tổ chức lớn
nhỏ từ cấp Giáo phận cho đến cấp giáo
họ. Thái độ, tác phong, cử chỉ, tư thế
đi đứng của các em lễ sinh ảnh hưởng
trực tiếp tới tâm tình của cộng đoàn trong
buổi cử hành phụng vụ. Vì thế, tất cả
phải nhắm tới mục đích phô diễn được
sự nghiêm trong vốn có của các lễ nghi truyền thống
cũng như nét đẹp đạo đức của
buổi cử hành.” Cha còn cho biết thêm : “Chính
vì ý tưởng ấy Đức Cha Giáo Phận
luôn ấp ủ ý tưởng thành lập liên
đoàn lễ sinh giáo phận, tạo điều
kiện để huấn luyện cho các em về kiến
thức liên quan đến cử hành các Bí Tích, khơi dậy
nơi các em lòng yêu mến Chúa trong đời sống phục
vụ cũng như niềm vinh dự khi các em được
cộng tác một cách trực tiếp trong việc cử
cành các bí tích nhất là Thánh Lễ trung tâm điểm của
đời sống Giáo Hội mỗi ngày”.
Thấy
Phó tế Gioan B. Đinh Xuân Đức đã
thay lời cho ban tổ chức trình lên Cha
Tổng Đại Diện, quý Cha và mọi
người khái quát về khóa tập
huấn.Tiếp đến, Cha Tổng Đại Diện
đã có lời cảm ơn Đức Cha
đã cổ vũ và hướng dẫn
để tổ chức khóa tập huấn Lễ
sinh hè 2011. Thay lời cho Đức Cha, Cha
Tổng Đại Diện có lời chào
mừng các tham dự viên đã về tham
dự khóa tập huấn và cầu chúc
khóa tập huấn mang lại những hiệu
quả tốt đẹp”. Cuối cùng, một
bạn đại diện cho các tham dự viên
của khóa tập huấn lễ sinh đã có
lời cảm ơn Đức Cha, Cha Tổng
Đại Diện, quý Cha và mọi
người. Cũng như nói lên lòng quyết
tâm để có được khóa tập
huấn bổ ích.
Sau lễ khai giảng, các
học viên đã được tham dự
giờ học đầu tiên, tìm hiểu đôi
điều về lịch sử phụng vụ, do Cha
Tổng Đại Diện chia sẻ. Buổi chiều
vào lúc 2 giờ, các tham dự viên
được nghe cha Giuse Phạm Văn Duẩn chia
sẻ về chủ đề: Phụng vụ là
gì và Phụng vụ Bí tích. Tiếp
đến, thầy Phó tế Gioan B. Đinh Xuân
Đức chia sẻ với các tham dự
viên về chủ đề: Thánh lễ là gì?
và về các bậc lễ. Kết thúc các
tiết học của ngày đầu tiên, các tham
dự viên đã có một giờ hội
thảo do Cha chủ tịch UBPT chủ sự.
Sau bữa cơm tối, các tham
dự viên được cùng nhau tham dự
giờ Chầu Mình Thánh Chúa tại nhà
thờ Chính Tòa và được
quý Cha ban Bí Tích Hòa Giải. Giờ
Chầu kết thúc cũng là lúc khép lại một
ngày đầy ý nghĩa với các tham
dự viên.
Sáng ngày 17. 08. 2011, các
tham dự viên tiếp tục được
tìm hiểu về chủ đề : “phụng vụ
Thánh Thể”, được hướng
dẫn về cách thức giúp lễ khi có
Đức Giám Mục chủ tế và các
thánh lễ Đại Triều. Tiếp đến
các tham dự viên được chia ra các
nhóm theo các giáo hạt để thảo luận
và có các thầy đồng hành. Sau
đó các nhóm có giờ đúc
kết do cha Trưởng ban Phụng vục hủ sự
cùng với quý thầy, giải đáp các
thắc mắc liên quan đến phụng vụ
cho các học viên.
Vào lúc 15 giờ ngày
17. 08. 2011 tại nhà thờ Chính Tòa, Thánh lễ
đồng tế bế mạc khóa tập huấn do cha Tổng
Đại Diện – Phêrô Vũ Tiến Phúc chủ sự.
Cùng đồng tế còn có
cha Phêrô Ngô Văn Phúc - Chủ tịch Ủy Ban
Phụng Tự; cha Giuse Vũ Thanh Long - Chủ tịch
Ủy Ban Ơn Gọi; cha Giuse Nguyễn Văn Bình -
quản lý Tòa Giám Mục; cha Giuse Nghiêm Văn
Sơn – chánh văn phòng Tòa Giám Mục
và Cha Phêrô Vũ Văn Hải – quản lý Tiểu chủng
viện Lê Bảo Tịnh, cùng tất cả các
tham dự viên của khóa tập huấn.
Trong bài giảng lễ, Cha
Tổng Đại Diện đã nhấn mạnh
đến tầm quan trọng của người
lễ sinh : “cũng như
các thiếu nhi khác, nhưng chúng con còn
hạnh phúc hơn vì được Chúa
gọi chúng con đến phục vụ Bàn
Thánh. Bởi đó, chúng con hãy cố
gắng phục vụ cho tốt. Nếu như
trước đây chúng con thường làm
các công việc phục vụ theo thói quen. Thì
từ nay, qua khóa tập huấn này chúng
con đã hiểu được ý nghĩa
của công việc phục vụ. Vậy chúng con
hãy làm cho thật tốt và thật sốt
sắng. Sau thánh lễ này chúng con sẽ
trở về với gia đình, với
giáo xứ. Chúng con hãy nên mẫu
gương cho các bạn thiếu nhi khác, nhất
là các bạn trong đội lễ sinh của
giáo xứ chúng con.”
Sau thánh lễ, một
đại diện cho các tham dự viên của
khóa tập huấn lễ sinh có lời cảm
ơn Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện,
quý Cha, quý thầy và mọi người
đã thương giúp đỡ để
các ban lễ sinh có được khóa
tập huấn bổ ích.
Dù chỉ diễn ra trong 2
ngày, nhưng khóa tập huấn lễ sinh
đã mang lại những hiệu quả thiết
thực. Nhân cơ hội này UBPT cũng đã thống nhất
một số quy định về hình thức lễ sinh
phải tuân thủ trong các Thánh Lễ do Đức Giám Mục
chủ sự. Đặc biệt là một số Thánh lễ
có nghi thức riêng như : Cung hiến nhà thờ mới,
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rửa tội, Hôn Phối,…
như lời của Cha chủ tịch UBPT thì
đây là nền tảng để UBPT xây dựng
một hoạt động cho Liên Đoàn Lễ Sinh trong
Năm Thánh Giáo Phận 2012.
Jos.
Kế Nguyễn