Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Đồng Tính Luyến Ái (homosexuality) Là Tự Nhiên Hay Bệnh Hoạn?
|
|
Thứ Tư, Ngày 6 tháng 7-2011
|
Đồng tính luyến ái (Homosexuality) là tự nhiên hay bệnh hoạn?
Đồng tính luyến ái (homosexual) hay "gay", còn gọi cách nhạo nhĩnh là pê-đê (thường dùng cho phái nam, từ tiếng Pháp pédérastie - loạn dâm) và lesbian (dùng cho phái nữ) là việc yêu đương hay mối quan hệ tình dục giữa những người đồng giới tính với nhau. Khái niệm này khác với khái niệm ái nam ái nữ (còn được gọi là "lại cái" hay "lại đực").
Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới (kể cả Việt Nam) không cấm đoán quan hệ tình dục giữa những người từ 18 tuổi trở lên. Một số địa phương công nhận đồng quyền, và đối xử những cặp đồng tính như vợ chồng. Một số địa phương khác, như các nước Hồi giáo, đòi hỏi gắt gao những người đồng tính quan hệ với những người khác giới tính, có thể bị phạt rất nặng, kể cả bằng tử hình.
Trong nhiều giai đoạn lịch sử và các nền văn hóa khác nhau, việc đồng tính luyến ái có thể được tán thành, bỏ qua hay bị trừng phạt và cấm đoán. Nhiều tôn giáo có những quan điểm khác nhau về vấn đề này.
Hiện nay vẫn có những bàn cãi về đồng tính luyến ái: nó là bẩm sinh hay là theo ảnh hưởng của xã hội?
1- Những người cho rằng nó là một khuynh hướng tự nhiên, bẩm sinh.
Họ cho rằng có một gene (yếu tố) khiến một người trở thành đồng tính. Họ nêu bằng chứng rằng nhiều người đã tự khám phá ra mình là đồng tính trước khi đến tuổi thành niên và rõ ràng không vui với khám phá này. Giả thuyết này cũng được nhiều công trình nghiên cứu ủng hộ: các nghiên cứu cho thấy cấu trúc bộ óc của người đồng tính nam giống với cơ thể hình thành của một người nữ hơn một người đàn ông bình thường. Hơn nữa, trong các cặp sinh đôi, nếu một người là đồng tính thì cơ hội người kia cũng đồng tính thường cao hơn. Những người đưa ra giả thuyết này cho rằng việc đồng tính luyến ái không thể sửa đổi được, và cũng không cần sửa đổi vì đó không phải là một chứng bệnh.
2- Một số người khác cho rằng việc đồng tính luyến ái là một bệnh hoạn, có thể chữa trị, thay đổi.
Họ cho rằng đây là một bệnh tâm thần cần được chữa. Hơn nữa, nhiều giáo phái cho rằng đây là một cách hưởng thụ tội lỗi và cần phải thay đổi. Những nhóm người tin vào giải thích này đưa ra các bằng chứng của những người tự nhận là đã có dồng tính luyến ái và đã được chữa khỏi.
2.
Đồng tính được xã hội thế tục chấp nhận
Những chính trị gia lương tâm "coi nhẹ đạo đức" không cần biết đến những hậu qủa tệ hại sẽ xảy ra cho con em, cho gia đình, xã hội, họ chỉ cần làm mọi cách để giữ địa vị của họ, nhưng có giữ được hay không lại là vấn đề khác.
Theo thống kê của The Physorg.com, các nước sau đây đã cho phép hôn nhân đồng tính: Canada, Nauy, Iceland, Sweden, Netherland, Spain, S. Africa, Brazil, Argentina. USA có bang Iowa, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, kể cả thủ đô Hoa Thịnh Đốn (District of Columbia.)
và mới đây New York (30/6/2011, Rhode Island (1/7/2011)
Việt nam Cộng sản là quốc gia tiên phong trong các nước Á Châu cho phép đám cưới đồng tính đầu tiên (16/12/2010)!
Một cuộc thăm dò mới tại Mỹ, cho thấy 53% những người trả lời nghĩ rằng nên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Đây là lần đầu tiên (6/2011) số người ủng hộ hôn nhân đồng tính chiếm trên trung bình.
Tổng thống Barack Obama "đã từ lâu tin rằng những cặp đồng tính nam và đồng tính nữ xứng đáng được hưởng các quyền và sự bảo vệ trước pháp luật như những cặp dị tính. Đó là lý do tại sao ông đã kêu gọi bãi bỏ cái gọi là "Luật Bảo vệ Hôn nhân" (Defense of Marriage Act, DOMA) và xác định rằng chính phủ sẽ không bênh vực tính hợp hiến của DOMA trước tòa án.
Bà Hillary Clinton, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, hứng khởi tuyên bố, đạo luật mới đây cho phép hôn nhân đồng tính tại tiểu bang New York đã biểu dương khả năng nhìn xa trông rộng? và sự khả tín? của cuộc đấu tranh cho quyền của người đồng tính trên khắp thế giới.
Trong một buổi lễ đánh dấu niềm tự hào của người đồng tính hôm thứ Ba (28/6/2011), bà Clinton mô tả cuộc tranh đấu cho quyền bình đẳng của người đồng tính như là một cuộc đấu tranh nhân quyền khẩn thiết và quan trọng nhất của mọi thời đại!.
Mấy người đảng Dân chủ là như thế: phá thai, ủng hộ đồng tính. Nghe đâu, bà già Hilary còn lệnh cho các đại sứ Hoa kỳ trên thế giới ủng hộ hết mình cho hôn nhân đồng tính, dù quốc gia địa phương không đồng ý! Loạn!
Gương xấu của Mỹ rồi đây sẽ tác dụng tới các nước khác đã có mấm mống ủng hộ hôn nhân đồng tính như: Pháp, Đức...
Tại Paris, nơi mà lễ hội Pride đồng tính đã thu hút nhiều nhân vật Pháp nổi tiếng, Eva Joly, người có hy vọng trở thành Tổng thống tương lai cho biết, "Đây là tin tức tuyệt vời từ New York. Trong 100 ngày đầu tiên của chính phủ mới, chúng tôi sẽ áp dụng luật đó (bảo đảm quyền bình đẳng hôn nhân").
Nước láng giềng Đức, thị trưởng Berlin, Klaus Wowereit là một người đồng tính hưởng ứng bằng cách kêu gọi quốc tế chấp nhận LGBT và các vấn đề khác. Ông nói trước hàng ngàn người đầy chật các đường phố nhân lễ hội CSD (Christopher Street Day) hàng năm của thành phố lần thứ 33: "Sự hỗ trợ của nhiều người từ tất cả các tầng lớp xã hội sẽ gửi một dấu hiệu mạnh mẽ chống lại phân biệt đối xử".
3
Đồng tính bị Kinh Thánh trừng phạt
31. Thiên Chúa khen Con người Chúa dựng nên
Theo Sách Kinh thánh Cựu ước mà người Công giáo và Tin lành cũng như nhiều người thiện chí khác trên thế giới tin nhận thì, từ ban đầu Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ, theo hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là có trí khôn, ý muốn, có tự do, ...Thiên Chúa thấy là rất tốt đẹp. Thiên Chúa đã trao phó cho con người trông coi vũ trụ.
(St 1, 26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."
27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.
31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! (Bản dịch của Nhóm Các Giờ kinh Phụng vụ)
Nhưng con người đã ngày càng hoang đàng xa Chúa, phạm nhiều tội lỗi. Thiên Chúa gớm ghét tội "đồng tính luyến ái", vì nó trái ngược tự nhiên, nên Chúa đã phá hủy thành Sodoma mang tội này.
32. Đồng tính Sodoma bị Thiên Chúa trừng phạt
Dân thành Sodoma xưa có thói quen bậy bạ là chơi bời đồng tính, nên bị Thiên Chúa phạt bằng cách cho lửa xuống thiêu đốt cả thành.
Chuyện kể: (St 19,1- )Một buổi chiều kia có 2 sứ giả của Thiên Chúa mặc hình 2 thanh niên, đến thăm nhà ông Lót là cháu cụ tổ Abraham. Sau khi 2 vị ăn uống xong, dân thành đến bao vây nhà và đòi ông Lót đưa 2 người khách ra để họ "chơi bậy". Ông Lót van xin dân chúng đừng làm bậy với khách, nhưng dân không nghe. Ông xin đưa 2 người con gái ra thay thế, nhưng dân thành cũng không chịu. "Họ xô mạnh ông Lót và xông vào để phá cửa.10 Nhưng hai người khách đưa tay kéo ông Lót vào nhà với mình, rồi đóng cửa lại.11 Còn những người đứng ngoài cửa, thì các ngài làm cho chúng ra mù, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, khiến chúng không sao tìm ra cửa vào.
12 Hai người khách nói với ông Lót: "Hãy đem con rể, con trai, con gái, và tất cả những gì ông có trong thành ra khỏi nơi này."13 Chúng tôi sắp phá huỷ nơi này, vì tiếng kêu trách dân thành quá lớn trước nhan ĐỨC CHÚA, và Người đã sai chúng tôi đến huỷ diệt chúng."
...
23 Khi mặt trời mọc lên,24 ĐỨC CHÚA làm mưa diêm sinh và lửa từ trời, xuống Xơđôma và Gômôra.25 Người phá đổ các thành ấy và cả Vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất...
Xơđôma, Gômôra và cả Vùng, khói từ đất bốc lên như khói một lò lửa! (Bản dịch của Nhóm Các Giờ kinh Phụng vụ)
- Sách Lêvi cũng viết: "Ngươi không được nằm với đàn ông như nằm với đàn bà (Lv 18,22) chúng sẽ bị xử tử (Lv 20,13);
33. Đồng tính bị Thánh Phaolô cảnh cáo
Thư Roma, thánh Phsaolô viết: 1,20 Từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được, 1,21 vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hoá ra mê muội.
1,22 Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ.
1,23 Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết.
1,24 Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả; họ đã tôn thờ những loài thọ tạo, thay vì chính Đấng Tạo Hoá.
1,26 Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên.
1,27 Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau, đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình.
1,28 Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng,
(Bản dịch của Nhóm Các Giờ kinh Phụng vụ)
4
Đồng tính theo lập trường của Giáo hội Công giáo
Nhiều người nghĩ rằng Giáo hội Công giáo luôn khắt khe với những người đồng tính luyến ái. Thực ra, Giáo hội là cha cứng rắn, nhưng cũng là mẹ nhân từ.
Trong sách Giáo lí Công giáo ban hành năm 1990 viết như sau:
1/ Số 2357 cho biết là Giáo hội vẫn chưa lý giải được đồng tính luyến ái là một thứ bệnh hay là một khuynh hướng nhất thời:
"Đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam hoặc những người nữ với nhau: họ cảm thấy sức quyến dũ về tính dục một cách mạnh hơn hẳn, hoặc một cách độc chiếm đối với những người cùng giới tính. Nó đã mặc lấy những hình thức rất khác nhau qua các thế kỷ và nơi những văn hoá khác nhau. Sự phát sinh về tâm thần của nó vẫn còn nhiều điểm chưa lý giải được".
2/ Nhưng vì đồng tính xúc phạm đến điều răn thứ Sáu trong 10 điều răn, nên Giáo hội phải khẳng định:
"Dựa trên Thánh Kinh vẫn lên án chúng là những hành vi suy đồi nghiêm trọng,[1] Truyền thống luôn luôn tuyên bố "những hành vi đồng tính luyến ái là thác loạn từ bản chất của chúng".[2] Những hành vi này nghịch với luật tự nhiên. Chúng đóng cửa không cho hành vi tính dục ban tặng sự sống. Chúng không xuất phát từ một sự bổ khuyết cho sinh hoạt tình cảm và tính dục thật sự. Chúng không thể được chấp nhận trong bất cứ trường hợp nào".
3/ Số 2358 Giáo hội khuyên người Công giáo không nên tỏ ra kì thị đối với những người đồng tính, nhưng nên "đón nhận, thông cảm và cư xử tế nhị" với họ.
"Một con số không nhỏ những đàn ông và phụ nữ cho thấy có những khuynh hướng đồng tính luyến ái sâu xa. Họ đã không chọn lấy thân phận đồng tính luyến ái của họ; đối với đa số trong họ, đây là một thử thách. Họ phải được người ta đón nhận với sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị. Người ta phải tránh tất cả những dấu hiệu của sự kỳ thị bất công đối với họ. Những người này được gọi thực thi ý Chúa trong đời sống của họ, và nếu họ là những Kitô hữu, họ được kêu gọi kết hợp với hy sinh Thập giá của Chúa những khó khăn mà họ gặp phải trong thân phận của họ".
4/ Số 2359 viết tiếp để kêu gọi những người đồng tính chiến đấu làm chủ mình chứ không buông xuôi:
"Những người đồng tính luyến ái được kêu gọi giữ sự khiết tịnh. Nhờ những nhân đức của sự tự làm chủ được mình, tức những nhân đức giáo dục cho tự do nội tâm, và đôi khi nhờ sự nâng đỡ của một tình bạn vô vị lợi, nhờ lời cầu nguyện và ân sủng các bí tích, họ có thể và phải dần dần và cương quyết tới gần sự trọn hảo Kitô giáo.
5/ Giáo hội không nhận những người đồng tính vào thiên chức linh mục:
Tài liệu của Bộ Giáo dục Công giáo cho biết:
"Các vị hữu trách, không được nhận các chủng sinh, và người dù đã có chức thánh, là những người có thói quen đồng tính luyến ái, có khuynh hướng sâu xa về đồng tính luyến ái, là người hỗ trợ cái gọi là văn hóa đồng tính luyến ái, lên chức linh mục."
5
Thưởng phạt theo hành động mỗi người
Để kết luận, xin mượn lời thánh Phaolô cũng trong thư gửi dân thành Roma, gửi tới những người thiện chí làm lành, sống tốt. Thánh Phaolô viết thêm:
Rm 2,6 Ngày đó, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm;
2,7 những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời;
2,8 còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì Người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ.
LM. Đoàn Quang, CMC.
(4 July 2011)
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|