|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bản sao trích sổ điền thổ |
|
|
thư của Hội Chử Thập Đỏ Pháp |
|
|
Bản Thông Cáo chung đề ngày 15/10/1975 |
|
|
Năm 1997: giấy xác lập sở hữu nhà nước |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biên bản thứ hai ngày 17/3/2008 |
|
|
|
Các soeur tổ chức một buổi cầu nguyện giữa trưa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ông Tây (đeo cà vạt) tình cờ đi ngang qua cũng đọc kinh cùng với mọi người (17.3.2008) |
|
|
|
|
|
Có một người ở gần đó vào giữa trưa nắng đã cho các soeur mượn chiếc dù, một bình nước... |
|
|
2g30 chiều các soeur được mời vào thương thảo, đến 4g mới lập biên bản xong. |
|